Kết quả tìm kiếm cho "người dùng khuyết tật"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1514
Thời gian qua, các cấp Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Những hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả, tiếp nối truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc.
Ngày 4/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh An Giang và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Tri Tôn phối hợp chính quyền xã Lương An Trà tổ chức bàn giao nhà Tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (sinh năm 1988, ngụ ấp Cà Na), bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam, khuyết tật chân, sống với chồng và 5 con nhỏ, kinh tế chủ yếu dựa vào nghề nuôi ếch trong mùng lưới.
Hàng năm, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chú trọng hơn bao giờ hết. Các nguồn lực được tập trung để tổ chức thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; hỗ trợ học tập, chữa bệnh và vui chơi lành mạnh.
Dịp hè là thời điểm các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm triển khai nhiều hoạt động, sân chơi dành cho thanh thiếu nhi (TTN), với mong muốn đem lại cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích và lý thú. Nhiều khóa học rèn luyện kỹ năng, năng khiếu hay các chương trình trải nghiệm thực tế được tổ chức, góp phần giúp các TTN phát triển toàn diện, nâng cao sức khỏe thể chất.
Ngày 29/5, Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Bảo trợ xã hội và Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Y tế An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật năm 2025.
Chiều 30/5, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục đào tạo tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025, công bố kỷ lục Việt Nam và ra mắt trục dữ liệu ngành giáo dục đào tạo.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển đột phá của các quốc gia. Trong đó, thanh niên với sức trẻ, sự năng động và khả năng tiếp thu nhanh nhạy, đóng vai trò quan trọng, được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “bình dân học vụ số” và góp phần kiến tạo xã hội số tri thức.
Từ năm 2025, các trường đại học thực hiện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
Sáng 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Với mục tiêu hướng đến “giáo dục toàn diện”, ban giám hiệu, Đoàn Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Tri Tôn), ngoài việc tập trung nâng cao công tác dạy và học còn quan tâm rèn luyện, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống đã tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển cả về phẩm chất lẫn năng lực của học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học.
Sáng 21/5, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06/CP tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.
Ngày 28/4/2025, HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết quan trọng, quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐND) và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND).